Cựu ngoại trưởng Mỹ viết hồi ký

24/06/2010 08:05 GMT+7

(TNO) Bà Madeleine Albright (ảnh), từng là Ngoại trưởng Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Bill Clinton, người phụ nữ đầu tiên nắm cương vị ngoại trưởng trong lịch sử nước Mỹ, sẽ cho ra mắt cuốn hồi ký về những năm tháng ấu thơ đầy sóng gió của mình.

Madeleine Albright sinh ra ở Prague, Tiệp Khắc cũ. Cha mẹ bà là người Do Thái, nhưng đã phải cải sang đạo Công giáo để tránh sự tàn sát của Đức Quốc Xã.

Cuốn hồi ký mang tên While I was Growing Up, là những chia sẻ không chỉ của riêng Albringht, mà còn của cả mẹ bà; và những bài phỏng vấn nhiều người đương thời chứng kiến giai đoạn đầu đời của Albright từ khi bà sinh ra (1937) cho đến khi tròn 10 tuổi (1948).

Trong cuốn hồi ký, cựu ngoại trưởng 73 tuổi này sẽ kể lại những lựa chọn mang tính chất quyết định trong cuộc đời bà...

While I was Growing Up sẽ được NXB Harper Collins (Mỹ) phát hành vào năm 2012.

Phạm Hải
(Theo Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.