Cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir lập đảng mới

16/01/2017 09:20 GMT+7

Trang Channel News Asia ngày 15.1 đưa tin cựu thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad chính thức thành lập đảng mới và kêu gọi thống nhất các đảng đối lập nhằm lật đổ Thủ tướng Najib Razak, Chủ tịch đảng Barisan Nasional (Mặt trận quốc gia - BM).

Đảng mới của cựu thủ tướng Mahathir mang tên Parti Pribumi Bersatu Malaysia (đảng Đoàn kết bản địa - PPBM).
Phát biểu tại sân vận động Malawati đầy ắp người ủng hộ, ông Mahathir cam kết sẽ bỏ thuế hàng hóa dịch vụ 6% áp dụng từ năm 2015, vốn bị chỉ trích làm tăng chi phí sinh hoạt.
Cựu thủ tướng 91 tuổi cũng cam kết thực thi các biện pháp thúc đẩy kinh tế và tài chính, đồng thời phê phán ông Najib khiến đất nước mang tiếng xấu từ vụ bê bối của Quỹ đầu tư nhà nước 1MDB với dư nợ hơn 12 tỉ USD. Ông cam kết chính phủ mới của phe đối lập sẽ xem xét lại nhiều hợp đồng dưới thời ông Najib như đường sắt cao tốc nối Singapore và đường sắt Bờ Đông vì cho rằng các dự án này sẽ tăng nợ quốc gia.
Giới quan sát dự báo ông Najib có thể tổ chức bầu cử trong năm nay thay vì giữa năm 2018 như dự kiến do lo ngại kế hoạch lật đổ của phe đối lập.

tin liên quan

Khai tử quỹ đầu tư nhà nước Malaysia
Việc đóng cửa quỹ đầu tư nhà nước Malaysia 1MDB, bị thua lỗ với trách nhiệm tài chính nặng nề, không phải là một cuộc “hạ cánh” dễ dàng, theo các chuyên gia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.