Cựu thủ tướng Pháp bị khởi tố vì tuyển dụng khống vợ con

14/03/2017 22:32 GMT+7

Cựu thủ tướng Pháp đồng thời là ứng viên tổng thống François Fillon, ngày 14.3 đã chính thức bị khởi tố vì tuyển dụng khống vợ con, theo tờ Le Monde .

Cụ thể, ông Fillon bị cáo buộc “lạm tiêu công quỹ”, “lạm dụng tài sản công” và “khai báo không đầy đủ với Cơ quan Minh bạch công vụ”.

Quyết định khởi tố được đưa ra sớm hơn 1 ngày so với dự kiến. Vào giữa tháng 1, báo Le Canard Enchaîné đưa tin khi còn là hạ nghị sĩ, cựu thủ tướng Pháp đã chọn vợ là Penelope Fillon làm cộng sự trong các giai đoạn từ năm 1988 - 1990, từ 1998 - 2002 và từ 2012 - 2013. Thời gian làm thượng nghị sĩ từ năm 2005 - 2007, ông Fillon cũng chọn 2 con là Marie Fillon và Charles Fillon làm trợ lý.

Việc tuyển dụng người nhà không sai luật nhưng vợ con của ông Fillon bị cho là hoàn toàn không làm việc nhưng lại hưởng lương rất cao. Tổng cộng, bà Fillon đã nhận số lương 831.440 euro (20,2 tỉ đồng) cho nhiều năm làm “cộng sự” cho chồng.

Sau đó, nhiều báo đài của Pháp liên tục đăng tải thêm nhiều bài viết, phóng sự điều tra giúp củng cố thông tin ban đầu của Le Canard EnchaînéVụ việc không chỉ là một cơn địa chấn tại chính trường nước này mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến chiến dịch tranh cử tổng thống Pháp của ông Fillon - vốn là ứng viên của đảng Những người Cộng hòa (LR). Từ chỗ là một trong những ứng viên sáng giá nhất, các thăm dò gần đây đều cho thấy ông Fillon sẽ dừng bước ở vòng 1 của kỳ bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 23.4 tới.

tin liên quan

Ứng viên tổng thống Pháp lại bị tố
Tờ Le Canard Enchaîné ngày 8.3 đưa tin cựu Thủ tướng Pháp François Fillon vào năm 2013 từng vay tỉ phú Marc Ladreit de Lacharrière 50.000 euro (hơn 1,2 tỉ đồng).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.