Cựu Tổng thống Arroyo bị bắt

19/11/2011 00:33 GMT+7

Cảnh sát Philippines ngày 18.11 bắt giữ cựu Tổng thống Gloria Arroyo tại một bệnh viện ở Manila với cáo buộc gian lận bầu cử, theo AFP. Bà Arroyo đang được chữa trị một bệnh hiếm về xương và sẽ được lưu lại bệnh viện cho đến khi có quyết định tiếp theo.

Cảnh sát Philippines ngày 18.11 bắt giữ cựu Tổng thống Gloria Arroyo tại một bệnh viện ở Manila với cáo buộc gian lận bầu cử, theo AFP. Bà Arroyo đang được chữa trị một bệnh hiếm về xương và sẽ được lưu lại bệnh viện cho đến khi có quyết định tiếp theo.

Trước đó, tòa án tống đạt lệnh bắt bà Arroyo để xét xử về cáo buộc thao túng kết quả một cuộc bầu cử nghị viện vào năm 2007 và nếu bị kết tội, bà có thể ngồi tù 40 năm. Lâu nay, cựu tổng thống, hiện là một dân biểu, luôn phủ nhận mọi cáo buộc. Ngày 15.11, bà Arroyo tuyên bố đi Singapore chữa bệnh nhưng bị chính quyền ngăn chặn vì cho rằng đây là cớ để bà bỏ trốn.

Chuyện này đã gây nhiều tranh cãi tại Philippines trong mấy ngày qua. Trong suốt thời gian cầm quyền (2001-2010), bà Arroyo luôn phải đối mặt với các cáo buộc tham nhũng và gian lận.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.