Cựu Tổng thống Lee Myung-bak hầu tòa

24/05/2018 07:39 GMT+7

Ngày 23.5, cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đến nghe xét xử tại tòa án quận trung tâm Seoul. Đây là lần xuất hiện đầu tiên của ông sau khi bị bắt giữ cách đây 2 tháng để phục vụ điều tra.

Ông Lee đối mặt 16 cáo buộc, trong đó có nhận hối lộ, lạm dụng quyền lực, biển thủ, làm lộ tài liệu chính phủ và trốn thuế. Cựu tổng thống tiếp tục phủ nhận mọi cáo buộc, bao gồm nhận hối lộ từ Tập đoàn Samsung.
Ông Lee, lãnh đạo Hàn Quốc từ năm 2008 - 2013, là cựu tổng thống thứ 4 của nước này bị xét xử sau các ông Chun Doo-hwan, Roh Tae-woo và bà Park Geun-hye. Bên cạnh đó, cựu Tổng thống Roh Moo-hyun tự sát vào tháng 5.2009 khi đang bị điều tra về nghi án tham nhũng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.