Cựu Tổng thống Park đối mặt cáo buộc mới

05/01/2018 09:34 GMT+7

Ngày 4.1, Văn phòng Công tố quận trung tâm Seoul ở Hàn Quốc truy tố cựu Tổng thống Park Geun-hye với cáo buộc nhận hối lộ từ Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS) khi bà còn đương nhiệm.

Yonhap dẫn lời giới công tố cho hay bà Park nhận trái phép khoảng 3,65 tỉ won (gần 78 tỉ đồng) từ NIS trong giai đoạn tháng 5.2013 - 9.2016. Ba cựu Giám đốc NIS cũng đã khai với các công tố viên rằng họ từng đưa cho bà Park 200 triệu won/tháng.
Bà Park bị cáo buộc dùng một phần số tiền đó cho mục đích cá nhân, như tu sửa tư dinh, chăm sóc sức khỏe và trả hóa đơn cho những cuộc điện thoại bí mật được bà sử dụng để gọi người bạn thân Choi Soon-sil.
Bà Choi là nhân vật trung tâm của vụ bê bối tham nhũng dẫn đến việc bà Park bị phế truất hồi tháng 3.2017.
Cựu Tổng thống Park đang bị xét xử với 18 cáo buộc liên quan đến vụ này, trong đó có cáo buộc nhận hối lộ, còn bà Choi đối mặt 25 năm tù giam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.