Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bị tạm giam

Văn Khoa
Văn Khoa
20/03/2018 17:40 GMT+7

Ngày 20.3, cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bị tam giam và thẩm vấn về cáo buộc nhận những khoản tài trợ trái phép từ Libya trong chiến dịch vận động tranh cử tổng thống vào năm 2007.

Ông Sarkozy bị cáo buộc đã nhận tiền của cố lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi là 50 triệu euro (hơn 1.400 tỉ đồng theo tỷ giá hiện nay) và những phong bì tiền mặt của nữ tỉ phú giàu nhất Pháp, chủ hãng mỹ phẩm L'Oreal, bà Liliane Bettencourt, theo Reuters.
Trong năm 2013, giới chức Pháp đã mở cuộc điều tra về cáo buộc ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2007 nhờ nguồn tài trợ dồi dào từ ông Gaddafi và bà Bettencourt. Nữ tỉ phú sau đó đã thừa nhận vụ việc.
Hồi tháng 7.2014, ông Sarkozy cũng từng phải trả qua thẩm vấn và lần này ông có thể bị tạm giam 48 giờ đồng hồ, theo tờ The Guardian.
Đến nay, ông Sarkozy, làm tổng thống Pháp từ năm 2007-2012, luôn bác bỏ nhận bất kỳ khoản tài trợ trái phép nào cho chiến dịch tranh cử và gọi những thông tin liên quan đến Libya là “lố bịch”.
Bên cạnh đó, vào tháng 2.2016, ông Sarkozy từng ra tòa để trả lời thẩm vấn về những khoản chi sai mục đích trong chiến dịch vận động tái tranh cử năm 2012. Đến tháng 2.2017, ông Sarkozy tiếp tục nhận lệnh hầu tòa nhưng luật sư biện hộ của cựu tổng thống này tuyên bố ông sẽ kháng cáo.
Ông Gaddafi bị lật đổ và sát hại năm 2011. Khi đó, Pháp là một trong những nước đầu tiên tham gia không kích để thiết lập vùng cấm bay nhằm vào lực lượng chính phủ tại Libya.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.