Cựu Tổng thống Phillipines Corazon Aquino qua đời

01/08/2009 23:15 GMT+7

Cựu Tổng thống Philippines Corazon Aquino (ảnh), người lãnh đạo hàng triệu người trong phong trào “Sức mạnh nhân dân” lật đổ chế độ độc tài Ferdinand Marcos hồi năm 1986, đã qua đời hôm qua ở tuổi 76 sau hơn một năm chống chọi với bệnh ung thư ruột.

Tổng thống Gloria Macapagal Arroyo đã tuyên bố 10 ngày quốc tang đối với bà Aquino. Các dải băng vàng đã được buộc khắp nơi ở Philippines để tưởng nhớ cựu tổng thống. Màu vàng cũng là màu mà bà sử dụng trong phong trào lật đổ cựu Tổng thống Marcos. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ca ngợi cựu Tổng thống Aquino là con người can đảm phi thường sau khi chồng bà bị ám sát và cả khi đã trở thành tổng thống. Trước khi chết, bà Aquino cũng hòa giải với cựu Tổng thống Joseph Estrada, người bị lật đổ năm 2001, và cho phép ông đến thăm bà hồi tuần trước. “Bà ấy là một người phụ nữ vừa mạnh mẽ, vừa khoan dung. Hôm nay, chúng ta đã mất đi một người mẹ”, ông Estrada phát biểu. 

Việt Phương (VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.