Cựu Tổng thống Trump phản đối nộp kê khai thu nhập cho Hạ viện

Khánh An
Khánh An
03/08/2021 12:30 GMT+7

Luật sư của ông Trump cho biết sẽ kháng nghị quyết định của Bộ Tư pháp liên quan kê khai thu nhập của ông.

Hãng Reuters ngày 3.8 dẫn lời luật sư Ronald Fischetti của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay ông sẽ kháng nghị quyết định của Bộ Tư pháp về việc phải nộp kê khai thu nhập cho một ủy ban của Hạ viện.
“Không có chứng cứ về bất cứ sai phạm nào ở đây và tôi phản đối việc đưa ra kê khai, không chỉ đại diện cho thân chủ mà cho tất cả những người đứng đầu văn phòng điều hành Tổng thống Mỹ sau này”, ông nêu rõ.

[VIDEO] Tập đoàn của ông Trump cùng giám đốc tài chính bị truy tố vì gian lận thuế

Theo ông Fischetti, động thái của Bộ Tư pháp là chính trị hóa và gây phiền phức và ông chưa bao giờ chứng kiến điều gì như thế trong sự nghiệp của mình.
Trước đó vào ngày 30.7, Bộ Tư pháp đề nghị Sở Thuế vụ liên bang (IRS) nộp tài liệu kê khai thu nhập của ông Trump cho một ủy ban của Hạ viện vì ủy ban này có đủ lý do yêu cầu tài liệu đó.
Một số hạ nghị sĩ Dân chủ cho biết họ cần xem tài liệu trên để biết IRS có kiểm toán đúng hay không. Trước đó vào năm 2019, khi ông Trump còn là tổng thống, Văn phòng Tư vấn pháp luật của Bộ Tư pháp từng tuyên bố rằng đề nghị trên là không hợp lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.