Đại dịch Covid-19: Pháp, Anh, Tây Ban Nha đều ghi nhận những 'kỷ lục' đau buồn mới

Khánh An
Khánh An
01/04/2020 08:05 GMT+7

Nhiều nước châu Âu ghi nhận số ca tử vong vì Covid-19 tăng cao, trong khi các chuyên gia y tế cho rằng cần có thời gian để các biện pháp ngăn chặn tỏ ra hiệu quả.

Hãng AFP ngày 1.4 đưa tin Pháp ghi nhận số ca tử vong vì Covid-19 cao kỷ lục với 499 người không qua khỏi tại bệnh viện, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 3.523.
Hiện có 22.757 ca nhiễm Covid-19 đang được điều trị tại bệnh viện, trong đó 5.565 ca được điều trị tích cực. Tổng số ca nhiễm tại Pháp là 52.128, tăng thêm 7.578 trong vòng 24 giờ tính đến ngày 31.3 (giờ địa phương).
Tuy nhiên, nhiều người chưa được xét nghiệm vì thiếu thiết bị. Theo quan chức Jerome Salomon tại Bộ Y tế, đây là tình trạng chưa từng có trong lịch sử ngành y tế Pháp.

[VIDEO] Hơn 42.000 người tử vong vì Covid-19, thế giới có 857.480 ca nhiễm

Pháp phong tỏa từ ngày 17.3 nhằm ngăn chặn đại dịch Covid-19 và các quan chức nhiều lần nhấn mạnh rằng cần có thời gian để các biện pháp đem lại hiệu quả.
Ông Salomon cho biết các bệnh viện ở miền tây đang chịu áp lực lớn, trong khi tình hình tại Paris và vùng lân cận cũng “khó khăn”. Do đó, Pháp đang chuyển các bệnh nhân đến những vùng khác và cả ra nước ngoài để điều trị.
Cũng tại châu Âu, Tây Ban Nha ghi nhận kỷ lục buồn mới vào ngày 31.3 với 849 ca tử vong vì Covid-19 trong vòng 24 giờ, trong khi các quan chức ngành y tế cho biết xu hướng nhiễm bệnh đang giảm.
Tây Ban Nha ghi nhận tổng cộng 9.189 ca tử vong vì Covid-19, cao thứ 2 trên thế giới sau Ý. Số ca tử vong tại Tây Ban Nha tăng trở lại sau khi giảm nhẹ, giúp nhiều người hy vọng thời điểm đỉnh dịch đang sắp qua.
Trong khi đó, tổng số ca nhiễm tại nước này là 95.417, tăng thêm 9.222 trong ngày 31.3.

[VIDEO] WHO: Giữ số ca nhiễm Covid-19 không tăng đã khó, muốn kéo giảm phải nỗ lực gấp đôi

Chuyên gia Maria Jose Sierra tại Bộ Y tế cho biết số ca nhiễm giảm nhẹ và xu hướng này sẽ tiếp tục, với tỷ lệ tăng từ 8-10% trong những ngày qua so với tỷ lệ 20% vào tuần trước. Trong khi đó, hơn 19.259 người đã hồi phục.
Sau 18 ngày phong tỏa cả nước, Tây Ban Nha tiếp tục tăng cường xét nghiệm khoảng 20.000 người/ngày và đang bổ sung thêm thiết bị để xét nghiệm 50.000 người/ngày.
Cũng trong ngày 31.3, Anh ghi nhận thêm 381 ca tử vong trong vòng 24 giờ, kỷ lục buồn mới và hơn gấp đôi con số ghi nhận ngày trước đó. Tổng cộng có 1.789 ca tử vong, 25.150 ca nhiễm và 179 ca hồi phục.
Tại Ý, Cơ quan Bảo vệ dân sự tối 31.3 thông báo ghi nhận thêm 837 người chết và 4.053 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca Covid-19 tử vong và tổng số ca nhiễm tại nước này lần lượt lên 12.428 và 105.792, theo Reuters.
Các chuyên gia khuyến cáo không nên dựa quá nhiều vào số liệu, đồng thời cho biết các biện pháp giới hạn tiếp xúc đang tỏ ra có hiệu quả. Theo AFP, toàn châu Âu ghi nhận 452.978 ca nhiễm Covid-19 và 29.912 ca tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.