Đại dương nóng lên nhanh hơn dự báo

Khánh An
Khánh An
12/01/2019 11:08 GMT+7

Nếu không cắt giảm phát thải, nhiệt độ ngay cả nơi sâu đến 2 km dưới biển cũng sẽ tăng thêm 0,78 o C vào cuối thế kỷ 21. Bên cạnh đó, nhiệt độ tăng khiến mực nước biển dâng thêm đến 30 cm

Chuyên san Science ngày 11.1 đăng nghiên cứu mới nhất của giới khoa học cảnh báo tình trạng đại dương nóng lên nhanh hơn 40% so với dự báo của LHQ đưa ra hồi năm 2013, đang đe dọa sự sống của các sinh vật biển và ảnh hưởng đến an ninh lương thực.
Nghiên cứu dựa trên dữ liệu thu được từ 3.900 thiết bị thả xuống biển ở nhiều độ sâu khác nhau. Kết quả cho thấy đại dương hấp thu lượng nhiệt đáng kể từ bầu khí quyển đang ấm lên do phát thải khí nhà kính từ hoạt động của con người.
Nước ấm khiến lượng ô xy giảm, ảnh hưởng đến san hô và khiến các loài sinh vật biển phải di chuyển đến vùng nước mát hơn. Nếu không cắt giảm phát thải, nhiệt độ ngay cả nơi sâu đến 2 km dưới biển cũng sẽ tăng thêm 0,78oC vào cuối thế kỷ 21. Bên cạnh đó, nhiệt độ tăng khiến mực nước biển dâng thêm đến 30 cm, chưa kể tác động từ băng tan.
Năm 2018 cũng là năm nóng nhất của đại dương, sau khi nhiệt độ nước biển liên tục phá vỡ các kỷ lục kể từ năm 2000.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.