Đài Loan công khai kế hoạch tự đóng 8 tàu ngầm

05/04/2017 14:22 GMT+7

Lần đầu tiên, quan chức Đài Loan công khai kế hoạch đóng 8 tàu ngầm trong nỗ lực cải thiện năng lực của hạm đội hiện chỉ gồm 4 tàu ngầm mua từ nước ngoài đã quá già cỗi.

“Về dự án tàu ngầm nội địa, chúng tôi hy vọng sẽ đóng được 8 chiếc”, theo Reuters ngày 5.4 dẫn lời Tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ biển Đài Loan Lee Tsung-hsiao.

Cheng Wen-lon, Chủ tịch tập đoàn đóng tàu CSBC Corp Taiwan, phía nhận gói thầu quan trọng này, cũng trình bày trước giới nghị sĩ lập pháp rằng thiết kế ban đầu của tàu ngầm sẽ được hoàn tất vào đầu năm 2018.

Giới chức quân sự Đài Loan dự đoán chiếc đầu tiên trong số này sẽ đưa vào hoạt động trong vòng 10 năm.

Thông tin trên từ tham mưu trưởng Lee đã được đưa ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung tại Florida, diễn ra vào ngày 6-7.4, mà giới phân tích cho rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump nhiều khả năng sẽ vận dụng “lá bài” Đài Loan để gây sức ép trước Bắc Kinh.

Hiện Đài Loan và Mỹ đang diễn ra các cuộc tiếp xúc mới nhằm thảo luận các thỏa thuận mua bán vũ khí vốn đã vắng bóng trong giai đoạn Tổng thống Barack Obama cầm quyền.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.