Đài Loan xử tù cựu sinh viên Trung Quốc cố tuyển gián điệp cho đại lục

15/09/2017 21:52 GMT+7

Tòa án Quận Đài Bắc ở Đài Loan ngày 15.9 tuyên xử cựu nam sinh viên Trung Quốc Chu Hoàng Húc 14 tháng tù giam vì vi phạm luật an ninh của vùng lãnh thổ này.

Chu, 29 tuổi, đến Đài Loan cách đây 5 năm để theo học chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh, theo hãng tin CNA. Chu trở về Trung Quốc hồi tháng 8.2016 rồi nhanh chóng quay lại Đài Loan làm nhà đầu tư.
Cáo trạng cho thấy Chu đã được một quan chức đại lục ở Thượng Hải tiếp cận hồi tháng 7.2014, hướng dẫn cách tuyển mộ quan chức và những người có ảnh hưởng ở Đài Loan để làm gián điệp.
Theo đó, từ giữa tháng 8.2016 đến tháng 3.2017, Chu đã cố dụ một quan chức ngoại giao Đài Loan cung cấp tin tức, chào mời với giá lên tới 10.000 USD (gần 230 triệu đồng)/3 tháng.
Chu bị bắt hồi tháng 3 sau khi vị quan chức nói trên báo cáo chính quyền.  Theo luật, mức án tối đa cho hành vi của Chu là 5 năm tù giam và bị phạt 1 triệu Đài tệ (hơn 756 triệu đồng) nhưng tòa án giảm nhẹ hình phạt vì người này không thành công trong việc tuyển mộ gián điệp Đài Loan.
Hồi tháng 3, Cụ trưởng Cục An ninh Đài Loan Bành Thắng Trúc cảnh báo hoạt động gián điệp của đại lục “nghiêm trọng hơn trước”. Theo truyền thông Đài Loan, có tới 5.000 người có thể làm gián điệp cho Trung Quốc tại vùng lãnh thổ này.
Bắc Kinh chưa có phản ứng về các thông tin trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.