Đại sứ Mỹ bị tố âm mưu ám sát Tổng thống Venezuela

29/05/2014 09:35 GMT+7

(TNO) Đảng cầm quyền Venezuela ngày 28.5 tố cáo phe đối lập và Đại sứ Mỹ tại Colombia thông đồng với nhau nhằm âm mưu đảo chính và ám sát Tổng thống Nicolas Maduro.

(TNO) Đảng cầm quyền Venezuela ngày 28.5 tố cáo phe đối lập và Đại sứ Mỹ tại Colombia thông đồng với nhau nhằm âm mưu đảo chính và ám sát Tổng thống Nicolas Maduro.

Cáo buộc này được đưa ra sau khi Hạ viện Mỹ bỏ phiếu thông qua các biện pháp trừng phạt các quan chức Venezuela đứng sau những vụ trấn áp các cuộc biểu tình chống chỉnh phủ khiến ít nhất 42 người chết trong thời gian qua, theo AFP.

Thị trưởng thành phố Caracas, ông Jorge Rodriguez, cho biết Đại sứ Mỹ tại Colombia Kevin Whitaker đóng vai trò trung gian thông đồng với các thường dân và chính trị gia đối lập Venezuela để tiến hành âm mưu đảo chính.

Ông Rodriguez còn công bố cho báo đài các email của nhà làm luật phe đối lập Maria Corina Machado và một số nhà phê bình chính phủ khác, trong đó họ thảo luận về việc kích ngòi khủng hoảng chính trị để lật đổ và thủ tiêu ông Maduro.

Theo ông Rodriguez, những cuộc biểu tình kéo dài ba tháng qua là “một giai đoạn” trong âm mưu của phe cực hữu nhằm ám sát Tổng thống Maduro.

Nhưng bà Machado bác bỏ cáo buộc của ông Rodriguez, nói rằng bà sẽ làm đơn kiện lên một tòa án ở Venezuela vào hôm nay 29.5.

Theo AFP, đảng cầm quyền Venezuela thường hay tố cáo Mỹ và phe đối lập âm mưu làm bất ổn chính quyền ông Maduro, kể từ khi ông này lên nhậm chức thay cố Tổng thống Hugo Chavez - qua đời vào năm ngoái.

Phúc Duy

>> Venezuela bắt 3 tướng không quân 'có âm mưu đảo chính
>> Venezuela cáo buộc Ngoại trưởng Mỹ là 'kẻ sát nhân
>> Mỹ trục xuất nhà ngoại giao để trả đũa Venezuela
>> Đụng độ tiếp diễn tại Venezuela
>> Người đẹp Venezuela bị bắn chết trong cuộc biểu tình
>> Venezuela tố Mỹ gây bất ổn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.