Đại sứ Mỹ tại ASEAN: Trung Quốc làm gia tăng căng thẳng khu vực

24/02/2016 16:48 GMT+7

Đại sứ Mỹ tại ASEAN, bà Nina Hachigian ngày 24.2 tuyên bố Mỹ rất quan ngại về các hành động gần đây của Trung Quốc trên Biển Đông vì chúng làm gia tăng căng thẳng trong khu vực và gây tác dụng ngược.

Đại sứ Mỹ tại ASEAN, bà Nina Hachigian ngày 24.2 tuyên bố Mỹ rất quan ngại về các hành động gần đây của Trung Quốc trên Biển Đông vì chúng làm gia tăng căng thẳng trong khu vực và gây tác dụng ngược.

Hình ảnh các cơ sở phi pháp của Trung Quốc ở Phú Lâm - Ảnh: Stratfor.comHình ảnh các cơ sở phi pháp của Trung Quốc ở Phú Lâm - Ảnh: Stratfor.com
Bà Hachigian nói như trên khi trả lời câu hỏi của Thanh Niên về phản ứng của Mỹ trước hành động gây hấn ngày càng nhiều của Trung Quốc ở Biển Đông, bao gồm việc triển khai tên lửa phòng không trên đảo Phú Lâm ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đang bị Trung Quốc chiếm đóng.
Trong cuộc trao đổi qua điện thoại với báo chí quốc tế sáng 24.2, bà Hachigian cũng khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục các hoạt động tự do hàng hải khắp thế giới, trong đó Biển Đông và biển Hoa Đông không phải là ngoại lệ. Bà nhấn mạnh các hoạt động đó đã diễn ra từ nhiều thập niên nay và nằm trong khuôn khổ luật pháp quốc tế.
Trung Quốc đã triển khai hệ thống tên lửa phòng không HQ-9 đến Phú Lâm, hòn đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam nhưng đang bị Bắc Kinh chiếm đóng phi pháp. Nước này cũng có thể đang lắp đặt phi pháp radar quân sự trên đá Châu Viên ở quần đảo Trường Sa với khả năng theo dõi mọi hoạt động của tàu bè và máy bay ở phía nam Biển Đông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.