Đâm chém đẫm máu tại nhà ga Côn Minh

03/03/2014 03:00 GMT+7

* Ít nhất 33 người thiệt mạng, 130 người bị thương Ít nhất 33 người chết, trong đó có 4 nghi phạm, sau vụ tấn công đẫm máu tại một nhà ga ở tỉnh Vân Nam.

* Ít nhất 33 người thiệt mạng, 130 người bị thương

Ít nhất 33 người chết, trong đó có 4 nghi phạm, sau vụ tấn công đẫm máu tại một nhà ga ở tỉnh Vân Nam.

>> Nga điều thêm tàu chiến đến Crimea, Ukraine?
>> LHQ họp khẩn cấp, Mỹ đề nghị Nga rút quân khỏi Ukraine
>> Ukraine bất ổn: Mỹ tố Nga đe dọa hòa bình khu vực 

Đâm chém đẫm máu tại nhà ga Côn Minh 1
Cảnh sát phong tỏa hiện trường sau vụ tấn công ở Côn Minh - Ảnh: Hoàn Cầu thời báo

Ngày 2.3, giới chức Trung Quốc xác nhận ít nhất 29 dân thường thiệt mạng và khoảng 130 người bị thương trong vụ tấn công nhà ga xe lửa Côn Minh ở Vân Nam, theo Tân Hoa xã. Vụ việc xảy ra vào lúc 21 giờ 20 phút ngày 1.3 (giờ địa phương) khi hơn chục người cầm dao đâm chém loạn xạ vào đám đông ở khu bán vé của nhà ga. Đến hôm qua, hoạt động tại đây đã được khôi phục nhưng nạn nhân và nhân chứng vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tấn công được cho là nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua.

Không chừa một ai

Đang điều trị tại bệnh viện vì bị thương ở cổ và lưng, ông Dương Hải Phi kể với Tân Hoa xã rằng trong lúc đang mua vé, ông thấy một nhóm người xông vào nhà ga, đa số mặc đồ đen, cầm dao đâm loạn xạ vào đám đông. “Một kẻ cầm con dao dài lao về chỗ tôi đang đứng, vẻ mặt rất hung ác. Luống cuống mất mấy giây tôi mới quay người chạy nhưng vẫn ăn mấy dao”, ông Dương nói. Theo ông, những người chậm chân hoặc vấp té đều bị các thủ phạm đâm tới tấp. Lưu Điền, sinh viên từ tỉnh Hồ Bắc đang du lịch ở Vân Nam, thẫn thờ kể: “Đang đứng mua vé thì tôi nghe tiếng la hét nhưng nghĩ là có người đánh nhau. Lát sau thấy nhiều người trên mình đầy máu chạy tới nên tôi lập tức bỏ chạy”. Hầu hết nhân chứng và người sống sót đều cho biết các hung thủ đụng người là chém, không phân biệt nam nữ già trẻ và không tha cho bất cứ ai chúng gặp. Hôm qua, những hình ảnh được đăng trên mạng cho thấy nhiều thi thể đầy máu nằm la liệt dưới đất.

Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát lập tức đến hiện trường và nổ súng bắn chết ít nhất 4 nghi phạm, trong đó có một phụ nữ, theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV). Cảnh sát cũng đã bắt một nữ nghi phạm khác và đang truy lùng những tên còn lại. Tờ South China Morning Post dẫn lời một nhân viên khách sạn gần hiện trường cho hay: “Dù nhiều tên đã bị bắn chết nhưng vẫn có kẻ trốn thoát. Vì thế, chúng tôi rất hoang mang. Cảnh sát tuần tra suốt đêm bên ngoài nhưng không ai dám rời khách sạn nửa bước”. Vụ việc càng đặc biệt nghiêm trọng vì Côn Minh lâu nay được đánh giá là khá yên bình, ít khi xảy ra các vụ bất ổn lớn.

Đâm chém đẫm máu tại nhà ga Côn Minh 2 
Cấp cứu các nạn nhân ngay tại nhà ga - Ảnh: Weibo

Khủng bố có tổ chức

Đến nay, cảnh sát chưa thông báo rõ về nguồn gốc hay động cơ của các thủ phạm và cũng chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm. Tuy nhiên, giới chức khẳng định đây là vụ “tấn công khủng bố có tổ chức”. Cũng giống như những vụ bất ổn vừa qua ở tây nam Trung Quốc, nhà chức trách nhanh chóng tuyên bố rằng có bằng chứng cho thấy “các phần tử ly khai ở khu tự trị Tân Cương thuộc tổ chức Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan đứng sau thảm án này”.

Ngày 2.3, Tân Hoa xã dẫn lời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ đạo các quan chức cấp cao đến Vân Nam để giám sát công tác điều tra cũng như thăm hỏi gia đình nạn nhân. Ông Tập còn ra lệnh nhanh chóng giải quyết rốt ráo vụ việc và trừng trị các “phần tử khủng bố”. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cũng đã ra lệnh truy bắt thủ phạm cũng như tăng cường các biện pháp an ninh để đảm bảo an toàn nơi công cộng, đặc biệt là ở thủ đô Bắc Kinh. Vụ tấn công đẫm máu xảy ra 5 ngày trước thời điểm khai mạc 2 kỳ họp quan trọng thường niên của Quốc hội Trung Quốc và Chính hiệp (giống như Mặt trận Tổ quốc - NV). Nhiều đại biểu quốc hội và đại biểu chính hiệp đã kêu gọi chống khủng bố quyết liệt hơn nữa. Cũng trong ngày 2.3, TTK LHQ Ban Ki-moon đã lên án vụ tấn công nhằm vào dân thường, theo Tân Hoa xã.  

Các “vụ tấn công khủng bố” liên quan đến Tân Cương gần đây

Vụ nhà ga Côn Minh là vụ “tấn công khủng bố” thứ 3 xảy ra ở Trung Quốc dính líu đến các “phần tử ly khai” Tân Cương kể từ đầu năm 2014. Vụ thứ nhất xảy ra vào ngày 24.1 tại huyện Xinhe thuộc Tân Cương, trong đó cảnh sát bắn chết 6 nghi phạm và 6 kẻ tấn công khác đánh bom tự sát nhằm vào lực lượng an ninh, theo Tân Hoa xã. Đến ngày 14.2, cảnh sát huyện Wushi, cũng thuộc Tân Cương đụng độ dữ dội với một nhóm người và bắn chết 11 người. Giới chức kết luận rằng một phần tử Hồi giáo cực đoan dẫn đầu nhóm này. Trước đó, hồi tháng 10.2013, một xe jeep đâm vào đám đông tại quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh khiến 5 người thiệt mạng, bao gồm cả 3 người trên xe. Sau đó, giới chức kết luận 3 người trên xe là người Duy Ngô Nhĩ đến từ Tân Cương và Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan chủ mưu vụ này. Minh Trung

Văn Khoa

>> Ukraine cảnh báo nguy cơ chiến tranh, cầu cứu NATO
>> Obama cảnh báo Putin vi phạm luật quốc tế khi đưa quân sang Ukraine
>> Nga chuẩn bị động binh ở Ukraine
>> Quốc hội Nga đồng ý cho ông Putin đưa quân sang Ukraine 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.