Đâm xe có chủ đích ở Melbourne, 15 người bị thương

21/12/2017 16:01 GMT+7

Một ô tô đã bất ngờ tông vào dòng khách bộ hành đang qua lại tại giao lộ ở thành phố Melbourne (Úc), khiến 15 người bị thương, và tài xế đã bị bắt tại hiện trường.

Reuters dẫn tuyên bố của Cảnh sát bang Victoria cho biết đã bắt tài xế điều khiển chiếc xe gây án trong vụ đâm xe “có chủ đích” vào chiều 21.12 tại gõ ra của ga tàu trên đường Flinder, thuộc khu trung tâm thành phố.

Một người thứ hai cũng bị đưa về đồn cảnh sát vì liên quan đến vụ đâm xe nhưng chưa rõ nguyên nhân.

Cảnh sát chưa ra bình luận về động cơ vụ việc, và yêu cầu mọi người hãy tránh xa khu trung tâm để tiến hành điều tra hiện trường.

Đài ABC dẫn lời một nhân chứng tên John mô tả chiếc SUV di chuyển với tốc độ cao, lên đến 100 km/giờ và đâm vào nhiều người đi bộ.

Nhiều nạn nhân được cấp cứu tại hiện trường Reuters

Một nhân chứng khác tên Sarah, 18 tuổi, và một người bạn cho biết họ vừa ra khỏi trạm xe thì vô cùng hoảng hốt trước cảnh tượng kinh hoàng trước mặt.

“Chúng tôi thấy phải có đến 10 người nằm la liệt trên đường”, cô Sarah nói, thêm rằng có vẻ như họ bị thương rất nặng.

Theo cảnh sát, trong số các nạn nhân có trẻ ở độ tuổi mẫu giáo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.