Đánh bom liều chết trước lãnh sự quán Mỹ ở Ả Rập Xê Út

04/07/2016 10:29 GMT+7

Một vụ đánh bom liều chết xảy ra vào rạng sáng ngày 4.7 (giờ địa phương), đối diện lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Jeddah, Ả Rập Xê Út khiến hai người bị thương, kẻ đánh bom thiệt mạng.

Hai nhân viên an ninh (một số hãng tin cho là hai cảnh sát) bị thương do vụ đánh bom liều chết bất thành vào sáng ngày 4.7, ngay ngày người dân Mỹ kỷ niệm Ngày Độc lập (quốc khánh), AFP dẫn lại thông tin từ trang tin Sabq (Ả Rập Xê Út).
Lực lượng an ninh đã phong tỏa khu vực sau khi “một người đàn ông kích nổ quả bom trong chiếc xe hơi đậu trước một nhà thờ Hồi giáo đối diện lãnh sự quán Mỹ tại Jeddah”, theo Sabq.
Vụ việc xảy ra chỉ vài giờ trước khi các tín đồ đến nhà thờ Hồi giáo làm lễ trong tháng chay Ramadan. Hiện Đại sứ quán Mỹ và Bộ Nội vụ Ả Rập Xê Út chưa có bình luận về vụ việc này.
Thủ lĩnh IS, Abu Bakr al-Baghdadi Reuters
Vào tháng 3.2015, Đại sứ quán Mỹ và các lãnh sự quán Mỹ ở Jeddah và Dhahran phải đóng cửa vài ngày liền vì “lo ngại về an ninh”.
Hồi năm 2004, năm người có dính líu với mạng lưới khủng bố al-Qaeda mang bom và súng xông vào lãnh sự quán Mỹ tại Jeddah, giết chết bốn nhân viên an ninh Ả Rập Xê Út và năm nhân viên lãnh sự quán. Cảnh sát tiêu diệt ba kẻ tấn công và bắt sống hai tên còn lại.
Kể từ cuối năm 2014, Ả Rập Xê Út liên tiếp hứng những vụ tấn công chết người do tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) tiến hành.
Thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi từng lên tiếng chỉ trích chính quyền Ả Rập Xê Út (theo Hồi giáo dòng Sunni) và kêu gọi người dân Ả Rập Xê Út đứng lên chống lại chính quyền. IS gọi những người theo Hồi giáo dòng Shitte là những anh hùng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.