Danh tính 6 lao động Việt thiệt mạng tại Đài Loan

Văn phòng Kinh tế-Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đã xác nhận danh tính 6 lao động Việt thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn vào sáng ngày 14.12 tại Đào Viên (Đài Loan).

Trả lời Thanh Niên, Chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế-Văn hóa VN tại Đài Bắc Trần Duy Hải xác nhận danh tính 6 người lao động Việt tử vong gồm: Hoàng Đình Dự (quê quán Hải Dương),  Phùng Trọng Tuẩn (Hà Tĩnh), Nguyễn Trọng Nghĩa (Quảng Bình), Nguyễn Văn Trãi (Phú Thọ), Bùi Anh Chung (Bắc Giang), Trần Hồng Thuỷ (Hà Tĩnh).
Khu nhà trọ người lao động Việt tại Đài Loan sau vụ cháy Thảo Vân
Bà Phạm Thảo Vân (thành viên Ban quản lý Hội từ thiện Trái tim yêu thương Việt Nam tại Đài Loan), cho biết, bà và đại diện Ban quản lý Hội từ thiện đã có mặt tại hiện trường ngay sau khi hay tin cháy, chứng kiến lực lượng cứu hộ tìm kiếm, và đưa được thi thể đã không còn nguyên vẹn ra ngoài sau 9 giờ tìm kiếm.
"Phần lớn bị cháy hết, thương lắm", bà Thảo Vân vừa khóc vừa nói. Cho đến tận tối ngày 14.12, bà vẫn chưa hết đau buồn và bị sốc.
Hiện tất cả di hài của 6 lao động Việt này đã chuyển về nhà tang lễ Đào Viên chờ gia đình sang xét nghiệm ADN nhận xác. Hội từ thiện Trái tim yêu thương Việt Nam tại Đài Loan cũng sẽ tổ chức lập bàn thờ cho 6 lao động Việt xấu số và kêu gọi cộng đồng lao động Việt tại Đài Loan tranh thủ tới nhà tang lễ Đào Viên để thắp nhang viếng linh hồn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.