Dấu chân khủng long khổng lồ ở Úc

16/02/2019 14:00 GMT+7

Một nhóm nhà cổ sinh vật học vừa tìm thấy nhiều dấu chân khủng long (ảnh) tại thị trấn Winton thuộc bang Queensland của Úc, theo CNN.

Họ cho hay những dấu chân đó thuộc 3 loại khủng long khác nhau và xuất hiện cách đây khoảng 95 triệu năm. “Những chi tiết này được bảo tồn khá tốt sau 95 triệu năm là điều đáng chú ý”, nhà cổ sinh vật học Stephen Poropat thuộc Đại học Công nghệ Swinburne (Úc) nhận định.
Trong số dấu chân khủng long được tìm thấy, có 20 dấu do loại khủng long chân thằn lằn tạo ra. Giới nghiên cứu ước tính loài khủng long này dài 18 m, cao 3,5 m và nặng tới 20 tấn.
Ông Poropat cho biết thêm hình dáng của những dấu chân vừa được tìm thấy có thể khác với tất cả dấu chân của loài khủng long chân thằn lằn được tìm thấy trên thế giới.
[VIDEO] Muốn xem dấu chân... khủng long thì đi đâu?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.