Dịch Covid-19: Nga, Mỹ báo động đỏ

Văn Khoa
Văn Khoa
05/11/2020 18:13 GMT+7

Điện Kremlin hôm nay 5.11 cảnh báo tình hình Covid-19 ở Nga đang trong tình trạng báo động, giữa lúc số ca nhiễm mới/ngày ở nước này tăng cao.

Cụ thể, giới chức Nga ghi nhận thêm 19.404 ca nhiễm Covid-19, gần bằng số ca nhiễm/ngày cao kỷ lục 19.768 được ghi nhận hôm 4.11, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 1.712.858. Giới chức Nga còn ghi nhận thêm 292 ca tử vong, nâng tổng số người chết vì Covid-19 lên 29.509, theo Reuters. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay tình hình Covid-19 ở nước này vẫn được kiểm soát, nhưng không thể đưa ra dự báo chính xác.
Số ca nhiễm Covid-19 mới cũng đang tăng nhanh ở Mỹ, trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống nước này vẫn chưa có kết quả. Hôm 4.11, một ngày sau ngày bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020, có thêm ít nhất 102.591 ca nhiễm Covid-19 ở nước này, vượt qua số ca nhiễm/ngày cao kỷ lục 100.233 được ghi nhận hôm 30.10, theo Reuters. Có tới 9 bang ở Mỹ ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 trong ngày cao kỷ lục: Colorado, Idaho, Indiana, Maine, Michigan, Minnesota, Rhode Island, Washington và Wisconsin.

[VIDEO] Bầu cử Mỹ 2020: Covid-19 là tâm điểm nỗ lực tranh cử giờ cuối của Tổng thống Trump, ứng viên Biden

Số ca nhiễm Covid-19 trong ngày cao kỷ lục tiếp tục được ghi nhận ở một số nước châu Âu. Ba Lan hôm nay ghi nhận số ca nhiễm/ngày cao kỷ lục 27.143 và 367 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và số ca tử vong lên lần lượt 19.144 và 1.615, theo Reuters. Tương tự, CH Séc hôm nay thông báo thêm 15.729 ca nhiễm mới, đánh dấu số ca nhiễm/ngày cao kỷ lục và nâng tổng số ca nhiễm lên 378.716 ca, trong đó có 4.133 ca tử vong.
Cũng trong hôm nay, Bộ Y tế Ấn Độ ghi nhận thêm 50.210 ca nhiễm Covid-19, đánh dấu số ca nhiễm trong ngày cao nhất kể từ ngày 25.10 và nâng tổng số ca nhiễm lên 8,36 triệu ca. Bộ Y tế Ấn Độ còn ghi nhận thêm 704 ca tử vong, đẩy tổng số ca tử vong lên 124.315 ca.

Nhiều người tập trung tại một bãi biển ở thành phố Mumbai, Ấn Độ, trong lúc dịch Covid-19 đang hoành hành

Reuters

Ở khu vực Đông Nam Á, hai quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất bởi Covid-19 là Indonesia và Philippines cũng ghi nhận số ca nhiễm mới cao. Giới chức y tế Indonesia hôm nay ghi nhận 4.065 ca nhiễm Covid-19 mới và 89 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và số ca tử vong lên lần lượt 425.796 và 14.348 ca, theo Reuters.
Còn Bộ Y tế Philippines hôm nay ghi nhận thêm 1.594 ca nhiễm mới và 42 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và số ca tử vong lên lần lượt 389.725 và 7.409 ca, theo Reuters. Cùng ngày, Bộ Y tế Malaysia ghi nhận 1.009 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 36.433, trong đó có  277 ca tử vong, theo Reuters.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.