Địch thủ trở thành đối tác

28/01/2016 10:56 GMT+7

Ý, Tòa thánh Vatican và Pháp là những điểm đến trong chuyến công du châu Âu đầu tiên của Tổng thống Iran sau khi các bên đạt được thỏa thuận giải quyết vấn đề hạt nhân kéo theo phương Tây dỡ bỏ những biện pháp trừng phạt Iran.

Ý, Tòa thánh Vatican và Pháp là những điểm đến trong chuyến công du châu Âu đầu tiên của Tổng thống Iran sau khi các bên đạt được thỏa thuận giải quyết vấn đề hạt nhân kéo theo phương Tây dỡ bỏ những biện pháp trừng phạt Iran. 

Tổng thống Iran Hassan Rouhani đến thăm Đấu trường La Mã ở Rome, Ý ngày 27.1 - Ảnh: ReutersTổng thống Iran Hassan Rouhani đến thăm Đấu trường La Mã ở Rome, Ý ngày 27.1 - Ảnh: Reuters
Một thời kỳ mới đã mở ra cho quan hệ giữa Iran và phương Tây. Nhiều thành viên EU nói riêng lẫn cả khối nói chung đã tận dụng cơ hội mới để tiến vào thị trường Iran.
Tương tự như vậy đối với Iran. Cả hai còn cùng chung ý muốn đi trước và bỏ xa Mỹ vì đều thấy rằng Mỹ cần thêm không ít thời gian nữa mới vượt qua được những rào cản nội bộ để bình thường hóa thực sự quan hệ với Iran.
Ý và Pháp trở thành những cửa ngõ giúp Iran tiếp cận EU. Hai nước này muốn đi tiên phong trong thiết lập hợp tác với Iran với năng lượng và hàng không là các lĩnh vực được quan tâm nhất hiện tại. Iran hiện có giá cao như thế nào thể hiện ở mức độ tranh thủ và trọng thị trong nghi thức đón tiếp ông Hassan Rouhani ở Ý, Vatican và Pháp.
Điều này càng có thêm sức nặng khi quan hệ giữa Iran và Ả Rập Xê Út cùng với một vài vương triều Hồi giáo khác ở vùng Vịnh hiện rất căng thẳng trong khi tất cả những nước này đều là đồng minh chiến lược và đối tác quan trọng của phương Tây. Ấy là chưa kể đến Israel.
Có thể thấy, chuyến công du châu Âu của Tổng thống Rouhani khẳng định những tác động mang ý nghĩa địa chiến lược to lớn của việc giải quyết vấn đề hạt nhân Iran lẫn sự phân hóa ngày càng sâu sắc trong nội bộ phương Tây và đồng minh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.