Động đất lịch sử ở Nhật Bản

16/03/2011 11:34 GMT+7

(TNTS) Trận động đất mạnh 8,9 độ Richter hôm 11.3 tại phía tây Thái Bình Dương, cách phía đông thành phố Sendai, đảo Honshu, Nhật Bản 130 km và cách Tokyo 373 km đã gây nên những thảm họa tàn khốc. Cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA) ghi nhận tỉnh miền bắc Miyagi chịu tác động nặng nhất (cường độ ở mức 7), còn mức 6 ở các tỉnh khác, riêng Tokyo ghi nhận cường độ thảm họa ở mức 5.

Đặc biệt, trận động đất gây ra sóng thần cao 10m, tấn công dọc bờ biển của Nhật Bản, nhiều nơi lan sâu vào đất liền 10 km. Sức công phá của sóng thần vô cùng khủng khiếp. Nhà cửa, các cơ sở công nghiệp, nhà máy điện hạt nhân, đường giao thông, cầu cống, bến cảng, sân bay… bị tàn phá nặng nề. Chưa thể thống kê con số cuối cùng mất mát về người và tài sản, nhưng thành phố duyên hải Sendai, thị trấn Minamisanriku (có 10 nghìn người bị coi là mất tích/tổng số 17 nghìn dân cư nơi đây) thuộc tỉnh Miyagi là những nơi gánh chịu thiệt hại nhiều nhất. Hiện có 45 quốc gia lên tiếng sẵn sàng tham gia giúp đỡ Nhật Bản trong công tác cứu hộ.

Đây là 1 trong 5 trận động đất mạnh nhất trong 110 năm qua, tác động đến cả một vùng rộng lớn liên quan đến 20 quốc gia tại vùng Thái Bình Dương. Nhiều nước như Nga (khu vực Viễn Đông), Indonesia, Úc, New Zealand, Philippinnes, Mỹ (khu vực duyên hải phía tây), Trung Mỹ, Nam Mỹ… đã cảnh báo về sóng thần. TNTS giới thiệu một số hình ảnh từ sự kiện bi thương này.

 


Máy bay, xe ô tô tại sân bay Sendai nằm ngổn ngang, nhiều cơ sở công nghiệp tại nhiều khu vực bốc cháy dữ dội


Người dân được chuyên chở bằng thuyền tại thành phố Ishinomaki


Đội cứu hộ Hàn Quốc sang giúp Nhật Bản


Các nhân viên cứu hộ ở Yamamoto, Miyagi đang tìm kiếm các nạn nhân


Người dân ở thành phố Koriyama đang xếp hàng chờ lấy nước sạch


Đội cứu hộ bằng trực thăng đang cứu một bé gái tại Sendai


Người dân Nhật Bản chưa hết bàng hoàng với trận động đất lịch sử - Ảnh: Reuters

5 trận động đất mạnh nhất (Từ năm 1900 - 2011)

Ngày 31.1.1906, trận động đất 8,9 độ Richter diễn ra ở vùng duyên hải Ecuador, gây ra sóng thần làm 1,5 nghìn người chết. Các vùng bị ảnh hưởng có cả California (Mỹ) và một số hòn đảo của Nhật Bản.

Ngày 22.5.1960, động đất 9,5 độ Richter, tại vùng Valdivia, Chile gây nên sóng thần tàn phá hầu hết miền Nam nước này, làm chết hơn 2 nghìn người và 2 triệu người mất nhà cửa. Sóng thần còn cướp đi 200 sinh mạng ở nhiều nơi tại khu vực bờ biển Thái Bình Dương như Hawaii, Nhật Bản và Philippines...

Ngày 27.3.1964, trận động đất 9,2 độ Richter tại thành phố Anchorage,  bang Alaska, Mỹ, làm 131 người chết và thiệt hại kinh tế ước tính 500 triệu USD. Trận động đất này gây nên sóng thần cao tới 67m.

Ngày 26.12.2004, trận động đất 9 độ Richter tại Sumatra, Indonesia, tạo một chuỗi các đợt sóng thần lan tỏa khắp Ấn Độ Dương, dọc duyên hải  Indonesia, Sri Lanka, Ấn Độ, Thái Lan và những nơi khác, làm hơn 200 nghìn người chết. 

Ngày 11.3.2011 tại Nhật Bản

Ngụy Hàn
(tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.