Du khách vũ trụ đầu tiên của Nhật Bản

06/11/2005 23:07 GMT+7

Một nhà đầu tư Nhật Bản tên D.Enomoto cho biết sẽ trở thành người đầu tiên của xứ hoa anh đào thực hiện chuyến du lịch lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) vào cuối năm 2006.

Người đàn ông 34 tuổi này - từng là Giám đốc Công ty Internet Livedoor - đã trải qua các cuộc kiểm tra sức khỏe cũng như khóa tập huấn căn bản ở Nga hồi tháng trước theo chương trình của Công ty du lịch Space Aventures (Mỹ). Trong 10 tháng tới, Enomoto sẽ được huấn luyện như một phi hành gia thực thụ. Con tàu đưa Enomoto lên vũ trụ sẽ cất cánh từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan và ông sẽ ở lại ISS khoảng 1 tuần. Hồi tháng 11 năm ngoái, Enomoto đã ký bản hợp đồng trị giá 20 triệu USD với Space Aventures để có thể trở thành vị du khách thứ 4 trên thế giới chinh phục vũ trụ. 3 du khách đã bay vào vũ trụ trước đó là 2 người Mỹ G.Olsen (2005), D.Tito (2001) và M.Shuttleworth (2002) - người Nam Phi.

H.Y
(Theo Japan Today)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.