Đức chấm dứt bế tắc chính trị

05/03/2018 07:45 GMT+7

Ngày 4.3, đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) đồng ý gia nhập liên minh cầm quyền với liên danh Dân chủ Thiên Chúa giáo/Liên minh Xã hội Thiên Chúa giáo Bavaria (CDU/CSU) của Thủ tướng Angela Merkel.

Theo Reuters, quyết định này đã chấm dứt nhiều tháng bất ổn chính trị và đảm bảo cho nhiệm kỳ thủ tướng thứ tư cho bà Merkel.
Trong cuộc bầu cử hồi tháng 9, liên danh trung hữu CDU/CSU tuy dẫn đầu nhưng không đủ thế đa số để tự lập chính phủ và quá trình đàm phán sau đó liên tục rơi vào bế tắc. Nếu không có cái gật đầu của SPD, chắc chắn Đức phải tổ chức bầu cử lại và khả năng bà Merkel phải ra đi là rất cao.
Dự kiến, trong tuần này, SPD sẽ tổ chức thảo luận ứng viên cho 6 ghế bộ trưởng và sau đó, bà Merkel sẽ chính thức tuyên thệ nhậm chức vào ngày 14.3.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.