Dùng máy tính giá rẻ tấn công NASA

26/06/2019 08:17 GMT+7

AFP ngày 25.6 dẫn thông tin từ Phòng Thí nghiệm sức đẩy phản lực (JPL) thuộc Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) cho hay tin tặc đã dùng máy tính giá rẻ Raspberry Pi để xâm nhập và trộm dữ liệu nhạy cảm.

Đây là dòng máy tính đơn giản và nhỏ gọn với giá 35 USD (814.000 đồng, ảnh), chủ yếu phục vụ giảng dạy khoa học máy tính cơ bản.
Vụ tấn công vào tháng 4.2018 chỉ được phát hiện sau 1 năm và cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra. Tin tặc đã trộm nhiều tài liệu, bao gồm 2 tập tin mật liên quan tới dự án nghiên cứu sao Hỏa cũng như luật Chuyển giao vũ khí quốc tế, quy định giới hạn xuất khẩu công nghệ quốc phòng của Mỹ.
Hiện JPL đã cài đặt thêm công cụ giám sát và xem xét lại thỏa thuận truy cập mạng với các đối tác bên ngoài.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.