Đừng vung tay quá trán!

25/07/2006 21:48 GMT+7

Đó là thông điệp đang đập chan chát vào tai ngài Thủ tướng Anh Tony Blair sau một báo cáo chính thức của chính phủ, theo đó số tiền chi cho các chuyến công du nước ngoài của ông Blair trong năm ngoái đã vượt quá con số 2 triệu bảng Anh (hơn 3,7 triệu USD).

Tính ra trong năm ngoái, ông Blair thực hiện tổng cộng 22 chuyến công du nước ngoài, chỉ nhiều hơn một chuyến so với thời điểm 2004-2005 nhưng số tiền lại tăng quá mức gấp đôi. Chỉ riêng 2 chuyến công du để ngài thủ tướng vận động hành lang cho việc tổ chức Olympics 2012 tại London đã vượt quá số tiền khoảng 800.000 bảng cho cả 12 tháng trước đó. Nay thì các ông nghị đối lập tha hồ dè bỉu rằng ông thủ tướng vung tay quá trán cho các chuyến công du nước ngoài để chạy trốn tình trạng uy tín của mình ở trong nước đang xuống dốc thê thảm. Tính ra, trong năm ngoái, tổng số tiền chi cho các chuyến công cán nước ngoài của toàn bộ chính phủ ở mức 6,1 triệu bảng. Các bộ trưởng cũng bị chỉ trích gay gắt vì thói quen thích dùng máy bay hoàng gia để đi công cán thay vì sử dụng xe lửa để tiết kiệm chi phí và giảm ô nhiễm môi trường. (Theo Telegraph)

Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.