Được ông Obama tha bổng, lại bị giang hồ xử chết

25/01/2017 14:00 GMT+7

Một tội phạm thụ án buôn ma túy được tổng thống Barack Obama ân xá vào những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ đã bị bắn chết trong một vụ thanh trừng ở bang Michigan, theo Saginaw News.

Demarlon C. Thomas lãnh án 19 năm và được ân xá vào tháng 11.2016, cuối cùng cũng thiệt mạng trong tay nhóm găngxtơ đang truy lùng mình.

Thomas, 31 tuổi, trước đây là cựu thành viên băng Sunny Side Gang ở Saginaw, cách Detroit khoảng 160 km về hướng bắc.

Theo trang Saginaw News ngày 24.1, hai người bịt mặt đã tìm cách lẻn vào một nhà nghỉ ở số 2209 đường Norman vào 21 giờ 40 đêm 23.1 với kế hoạch thủ tiêu Thomas.

Trung uý cảnh sát David Kaiser cho biết Thomas bị bắn vài phát đạn trong khi những người khác trong nhà bị kẻ còn lại chĩa súng khống chế.

“Một kẻ khống chế nhóm người, kẻ còn lại lùng sục căn nhà tìm đương sự và bắn chết y”, theo trung úy Kaiser.

Thomas đã bị tuyên án vào năm 2008 vì tội buôn bán ma túy, nhưng chỉ ở tù hơn 8 năm trước khi được ân xá vào tháng 11.2016.

tin liên quan

Ông Obama kháng lệnh quốc hội vào giờ chót
Những giờ phút cuối trên ghế tổng thống Mỹ, ông Barack Obama chống lại lệnh của quốc hội để ký viện trợ 221 triệu USD cho chính quyền Palestine, và chi tiền cho công cuộc chống biến đổi khí hậu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.