Đứt dây cáp, 13 thợ mỏ Trung Quốc thiệt mạng

25/09/2012 13:22 GMT+7

(TNO) Lực lượng cứu hộ Trung Quốc đang tìm kiếm 7 công nhân bị mắc kẹt sau một vụ tai nạn khiến 13 công nhân khác thiệt mạng ở miền tây bắc nước này.

Tân Hoa xã đưa tin các công nhân thiệt mạng sau khi một sợi dây cáp kéo 2 toa xe bị đứt tại mỏ than lộ thiên ở thành phố Bạch Ngân thuộc tỉnh Cam Túc.

Bản tin cho biết hai toa xe chở 34 thợ mỏ trượt và bị lật úp sau khi sợi cáp bị đứt không lâu sau 0 giờ ngày 25.9.

Đứt dây cáp kéo xe, 13 thợ mỏ Trung Quốc thiệt mạng
Rủi ro luôn rình rập công nhân mỏ than Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Trung Quốc có ngành công nghiệp than chết chóc nhất thế giới với 1.973 thợ mỏ thiệt mạng trong các vụ tai nạn hồi năm ngoái, theo số liệu thống kê chính thức.

Các biện pháp cải thiện an toàn lao động đã góp phần kéo giảm con số thương vong, nhưng các quy định về an toàn vẫn thường bị phớt lờ và tai nạn vẫn thường xảy ra.

Hồi tháng 8, một vụ nổ mỏ than ở tỉnh Tứ Xuyên đã khiến 44 người chết, con số thương vong lớn nhất trong một vụ tai nạn của ngành than trong gần 3 năm qua, theo hãng tin AP.

Trùng Quang

>> Thợ mỏ Ý tử thủ cùng thuốc nổ
>> Bất ngờ mới trong vụ cảnh sát bắn chết thợ mỏ Nam Phi
>> Cảnh sát đụng độ thợ mỏ Nam Phi, 30 người chết
>> Thợ mỏ Zambia giết quản lý người Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.