Em trai chủ tịch Quốc hội Syria bị bắn chết

07/11/2012 10:40 GMT+7

(TNO) Các tay súng lạ mặt đã bắn chết em trai của Chủ tịch Quốc hội Syria Jihad Laham vào hôm 6.11 khi người này lái xe đi làm tại thủ đô Damascus, theo Reuters dẫn nguồn từ giới chức địa phương.

Mohammed Osama al-Laham, em trai Chủ tịch Laham, trở thành nạn nhân mới nhất trong làn sóng ám sát nhằm vào các quan chức cấp cao Syria cũng như những người ủng hộ chính quyền của Tổng thống Bashar Assad.

Em trai chủ tịch Quốc hội Syria bị bắn chết
Hiện trường một vụ đánh bom ở Damascus hôm 6.11 - Ảnh: Reuters

Cách đây 4 tháng, bốn quan chức an ninh hàng đầu của Syria cũng đã bị sát hại tại Damascus.

Osama al-Laham đã bị bắn chết ngay tại khu Midan của Damascus, hãng thông tấn nhà nước SANA đưa tin.

Hiện chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ việc này.

Không lâu sau đó, vào tối 6.11, hàng loạt vụ đánh bom đã làm rung chuyển Damascus, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương.

Huỳnh Thiềm

>> Washington đòi cải tổ phe nổi dậy Syria
>> Tướng Syria bị ám sát
>> Một tướng không quân Syria bị ám sát
>> Giao tranh bùng phát dữ dội tại Syria
>> Người Hồi giáo Trung Quốc có mặt ở Syria?
>> Thỏa thuận ngừng bắn ở Syria “thất bại”
>> Biểu tình lớn chống Syria tại Li Băng
>> Nga kêu gọi Mỹ ngưng hỗ trợ phe đối lập Syria
>> Nghi vấn phe nổi dậy Syria có tên lửa
>> Hezbollah bắn tên lửa sang Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.