Estonia trục xuất 2 nhà ngoại giao Nga

27/05/2017 12:35 GMT+7

Moscow đã dọa trả đũa Tallinn sau khi Bộ Ngoại giao Estonia thông báo trục xuất 2 nhà ngoại giao cấp cao Nga.

Theo hãng Sputnik ngày 27.5, Tổng lãnh sự Nga tại thành phố Narva, ông Dmitry Kazyonnov và lãnh sự Andrey Surgaev đã nhận công hàm yêu cầu phải rời khỏi Estonia vào ngày 26.5.
Bộ Ngoại giao Nga gọi quyết định của Estonia là “hành động vô lý và không thân thiện”, đồng thời dọa sẽ đáp trả.
Động thái trên sẽ “làm xấu thêm mối quan hệ song phương” giữa Nga và Estonia, theo Đài RT dẫn thông báo từ Bộ Ngoại giao Nga. Moscow cũng tuyên bố Tallinn sẽ gánh chịu hậu quả.
Đại sứ quán Nga tại Estonia hiện từ chối bình luận về việc trục xuất các nhà ngoại giao.
Estonia, một quốc gia từng thuộc Liên Xô, vốn đang có mối quan quan hệ lạnh nhạt với Nga nên sự việc trên sẽ khiến căng thẳng giữa hai bên càng leo thang.
Hồi đầu tháng 5, một tòa án ở Estonia đã tuyên án một công dân Nga 5 năm tù giam vì tội làm gián điệp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.