Ethiopian Airlines ngừng bay toàn bộ phi đội Boeing 737 MAX 8

Bảo Vinh
Bảo Vinh
11/03/2019 15:00 GMT+7

Hãng hàng không Ethiopian Airlines thông báo ngưng hoạt động toàn bộ máy bay Boeing 737 MAX 8 sau tai nạn thảm khốc của một chiếc 737 do hãng này vận hành ngày 10.3.

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 10.3 khi chiếc Boeing 737 MAX 8 của Ethiopian Airlines (chuyến bay ET 302) đang trên đường từ thủ đô Addis Ababa của Ethiopia đến thủ đô Nairobi của Kenya, theo Reuters.
Chiếc máy bay bị rơi chỉ 6 phút sau khi cất cánh khiến toàn bộ 157 người trên khoang thiệt mạng. “Mặc dù chúng tôi chưa biết nguyên nhân tai nạn nhưng đã quyết định ngừng hoạt động dòng máy bay này nhằm đề phòng”, Ethiopian Airlines thông báo trên Twitter.
Hãng bay cho biết quyết định trên sẽ giữ nguyên cho đến khi có thông báo thêm. Theo website chuyên theo dõi máy bay FlightRadar24, Ethiopian Airlines có 4 chiếc Boeing 737 MAX 8.
Cũng trong ngày 11.3, nhà chức trách Trung Quốc đã ra lệnh cho các hãng hàng không không được sử dụng dòng máy bay 737 MAX 8 từ 18 giờ cùng ngày. Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc (CAAC) nói sẽ thông báo cho các hãng hàng không thời điểm có thể sử dụng 737 MAX 8 trở lại, sau khi nhận được đảm bảo an toàn bay từ nhà sản xuất Boeing và Cục Hàng không liên bang Mỹ.
Thảm họa ngày 10.3 là vụ tai nạn thứ hai của dòng máy bay 737 MAX 8 chỉ trong vài tháng qua. Hồi tháng 10.2018, một chiếc 737 MAX 8 của hãng hàng không Lion Air (Indonesia) rơi xuống biển Java chỉ 13 phút sau khi cất cánh từ Jakarta, làm toàn bộ 189 người trên máy bay thiệt mạng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.