Facebook, Twitter có thể bị xem là ‘ảnh hưởng từ nước ngoài’ ở Úc

Khánh An
Khánh An
18/04/2018 16:52 GMT+7

Các mạng xã hội và người dùng có thể sẽ phải đăng ký nếu đăng nội dung liên quan đến các chính sách của nước này.

Tờ The Guardian ngày 18.4 dẫn lời nghị sĩ Công đảng úc Brendan O’Connor cho biết một dự luật mới có thể sẽ buộc các mạng xã hội và người dùng đăng ký vì yếu tố “ảnh hưởng từ nước ngoài”.
Dự luật về minh bạch ảnh hưởng từ nước ngoài buộc những cá nhân, tổ chức tham gia các hoạt động về chính trị, vận động hành lang, tổ chức chiến dịch… ở Úc phải đăng ký với các cơ quan chức năng.
Tuy nhiên, theo ông O’Connor, điều ngoài ý muốn của ban soạn thảo là dự luật nếu được áp dụng sẽ bao trùm cả các mạng xã hội, buộc các công ty như Facebook, Twitter và người dùng phải đăng ký là yếu tố “ảnh hưởng từ nước ngoài”.
Xét về mặt kỹ thuật của dự luật, những mạng xã hội và người dùng sẽ phải đăng ký nếu có nội dung về các vấn đề chính sách của Úc.
Ông O’Connor cho biết dự luật vẫn còn nhiều điểm chưa rõ ràng nên Công đảng sẽ đề xuất sửa đổi trong thời gian tới.
Trong khi đó, dự luật nếu được giữ nguyên sẽ gây thêm khó khăn cho Facebook, vốn đang vướng bê bối lộ thông tin 87 triệu người dùng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.