Gần một nửa tài sản toàn cầu nằm trong tay 1% người giàu nhất thế giới

20/01/2015 14:05 GMT+7

(TNO) Báo cáo mới nhất của tổ chức phi chính phủ Oxfam (Anh) cho thấy 1% người giàu nhất thế giới hiện nắm 48% tài sản toàn cầu và con số này sẽ còn tăng lên trong thời gian tới.

(TNO) Báo cáo mới nhất của tổ chức phi chính phủ Oxfam (Anh) cho thấy 1% người giàu nhất thế giới hiện nắm 48% tài sản toàn cầu và con số này sẽ còn tăng lên trong thời gian tới, theo The Guardian.

Đến năm 2016, 1% dân số thế giới sẽ nắm giữ hơn 50% số tài sản toàn cầu - Ảnh: Reuters
Cụ thể, The Guardian ngày 19.1 (giờ địa phương) trích dẫn báo cáo mới nhất của Oxfam cho hay hiện tại, 1% người giàu nhất thế giới hiện nắm giữ 48% tài sản toàn cầu. Con số này sẽ tiếp tục tăng và đến năm 2016, dự báo 1% dân số thế giới (gồm những người giàu nhất) sẽ nắm giữ trên 50% số tài sản toàn cầu, nhiều hơn tổng giá trị của cải mà 99% dân số còn lại sở hữu.
Thêm vào đó, sau khi trừ tài sản của 1% người giàu nhất, hiện hơn một nửa phần còn lại thuộc về 20% người “giàu nhì” hành tinh. Dân số còn lại của thế giới chỉ đóng góp 5,5% số tài sản.
Theo Winnie Byanyima, tổng giám đốc điều hành Oxfam, cuộc suy thoái kinh tế sâu toàn cầu vào năm 2008 - 2009 đã khiến mức độ tập trung của cải vào một bộ phận nhỏ dân số tăng lên nhanh chóng. Khoảng cách giàu nghèo trên thế giới đang và sẽ tăng rất nhanh, kìm hãm bước tiến của cuộc chiến chống đói nghèo toàn cầu.
Bà Byanyima cho hay: “Người nghèo được chia phần nhỏ hơn trong miếng bánh kinh tế toàn cầu và chính miếng bánh trên cũng đang nhỏ đi do tăng trưởng chậm lại”.
Kết quả báo cáo được công bố không lâu trước thềm Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), sẽ được tổ chức tại Davos (Thụy Sĩ) từ ngày 21.1 đến 23.1. Bà Byanyima - 1 trong 6 đồng chủ tịch sự kiện WEF năm nay - cũng cho biết sẽ yêu cầu hành động khẩn cấp để thu hẹp khoảng cách giàu nghèo.
Cụ thể, Oxfam kêu gọi chính phủ các nước nâng cao dịch vụ an sinh xã hội, nâng mức lương tối thiểu và giải quyết tình trạng trốn thuế để giảm bớt các hệ luỵ phát sinh từ khoảng cách giàu nghèo lớn.
Năm ngoái, Oxfam đã gây chú ý khi công bố thông tin 85 người giàu nhất thế giới sở hữu số tài sản tương đương tổng của cải của 50% người nghèo nhất thế giới, tức khoảng 3,5 tỉ người. Thực hiện so sánh này ở hiện tại thì chỉ cần 80 người siêu giàu là đã đủ cân bằng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.