Gay cấn bầu cử Quốc hội Ý

27/02/2013 03:00 GMT+7

Ngày 26.2, AFP dẫn nguồn Bộ Nội vụ thông báo kết quả sơ bộ của bầu cử Quốc hội nước này. Tại hạ viện, đảng Dân chủ (PD - cánh tả) của ông Pier Luigi Barsani chiến thắng sít sao với tỷ lệ 29,55% so với đảng Nhân dân tự do (PDL - cánh hữu) của cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi đạt 29,18%.

Theo luật, PD được trao thế đa số với 340/630 ghế ở hạ viện. Trong khi đó, quy định bầu cử ở thượng viện tính đến tỷ lệ ủng hộ ở từng vùng. Theo kết quả sơ bộ, các đảng cánh tả dù chiếm tổng cộng 31,63% số phiếu nhưng chỉ giành 97 ghế ở thượng viện, còn các đối thủ cánh hữu lại có tới 110 ghế dù tỷ lệ ủng hộ là 30,71%.

Tại Ý, 2 viện của quốc hội có quyền ngang nhau. Vì vậy, nếu không đảng nào đạt đa số một cách rõ ràng trong kết quả sau cùng thì Ý dễ rơi vào khủng hoảng chính trị, thậm chí phải bầu cử lại.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.