Giá lạnh đe dọa Nam Á

30/12/2019 09:19 GMT+7

Lạnh giá tiếp tục hoành hành Bangladesh sau khi ít nhất 50 trường hợp thiệt mạng ở nước này liên quan đến thời tiết khắc nghiệt, trong đó ít nhất 17 ca tử vong vì nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính.

Hệ thống bệnh viện ở Bangladesh hiện quá tải vì những căn bệnh như cúm, mất nước, viêm phổi.
Theo Reuters, văn phòng khí tượng Bangladesh ghi nhận mức nhiệt độ thấp nhất trong cả năm là 4,5oC vào rạng sáng 29.12 tại thị trấn Tetulia ở biên giới phía bắc.
Bên cạnh đó, quốc gia láng giềng Ấn Độ cũng đang phát cảnh báo đỏ, mức cao nhất liên quan đến thời tiết, tại New Delhi. Nhiệt độ tại thủ đô nước này cuối tuần qua có lúc xuống 2,8oC và nhiều khả năng sẽ còn xuống thấp hơn nữa, đánh dấu tháng 12 lạnh thứ hai trong vòng 100 năm.
Dự báo, thời tiết lạnh giá cũng đe dọa các bang Uttar Pradesh, Punjab, Haryana, Chandigarh và Rajasthan trong những ngày cuối năm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.