Giẫm đạp ở Ấn Độ, 60 người chết

13/10/2013 18:25 GMT+7

(TNO) Vụ giẫm đạp xảy ra trên cây cầu dẫn đến một đền thờ đạo Hindu ở Ấn Độ khiến ít nhất 60 người chết vào ngày 13.10.

(TNO) Vụ giẫm đạp xảy ra trên cây cầu dẫn đến một đền thờ đạo Hindu ở Ấn Độ khiến ít nhất 60 người chết vào ngày 13.10.

"Chúng tôi xác nhận đã có 60 người thiệt mạng và trên 100 người khác bị thương trong vụ giẫm đạp tại cây cầu bắt qua sông Sindh ở quận Datia, thuộc bang Madhya Pradesh (Ấn Độ)", thanh tra cảnh sát D.K. Arya cho AFP biết.

Ông Arya cho biết vụ giẫm đạp xảy ra khi tin đồn thất thiệt rằng cây cầu sắp sập vì một chiếc xe tải tông vào thành cầu lan truyền trong đám đông trên cầu, khiến mọi người hoảng loạn bỏ chạy.

“Nhiều người rơi xuống con sông”, theo ông Arya. Cảnh sát cho biết đa số nạn nhân chết do giẫm đạp, một số khác thiệt mạng do rơi xuống sông.

AFP dẫn các nguồn tin cảnh sát địa phương cho biết có đến 20.000 người theo đạo Hindu ở trên cây cầu vào thời điểm xảy ra vụ giẫm đạp.

Hàng triệu người theo đạo Hindu đã đổ xô đến các đền thờ ở Ấn Độ trong tuần này nhằm đánh dấu sự kiện kết thúc lễ hội Navaratri, tôn vinh nữ thần 8 tay Durga.

Hồi tháng 2, 36 người cũng đã chết trong vụ giẫm đạp tại một lễ hội tôn giáo ở sông Hằng.

Trước đó, 102 người chết trong vụ giẫm đạp tại một lễ hội tôn giáo ở bang Kerala.

Phúc Duy

>> Kinh hoàng vụ giẫm đạp đến chết bé gái 2 tuổi để… làm phép
>> Giẫm đạp kinh hoàng ở Indonesia, 18 người chết
>> Giẫm đạp tại ga xe lửa ở Ấn Độ, 22 người chết
>> Giẫm đạp ở Ấn Độ, 9 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.