Giáo sĩ Hồi giáo 60 tuổi cưới bé gái 6 tuổi 'được tặng làm quà'

01/08/2016 14:00 GMT+7

Giáo sĩ Hồi giáo 60 tuổi Sayed Mohammad Karim (Afghanistan) đã bị bắt sau khi làm đám cưới với một bé gái mới 6 tuổi mà ông khẳng định đã được cha mẹ cô bé tặng ông làm... quà.

Đám cưới của giáo sĩ Karim và cô dâu 6 tuổi - tức bằng 1/10 tuổi của chú rể - đã diễn ra trước 40 vị khách ngay giữa tháng chay Ramadan vừa qua. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh sau đó, chú rể bảo ông đã được cha mẹ cô bé tặng cô làm quà, nói rằng ông muốn làm gì cô bé thì làm nên ông có quyền làm đám cưới và nuôi cô bé.
Được biết ở Afghanistan, tuổi hợp pháp để kết hôn là 16. Tuy nhiên, theo luật Hồi giáo Sharia thì một đứa trẻ vẫn có thể kết hôn, miễn được sự đồng ý của cha hoặc ông nội.
Chiến tranh, tảo hôn, đói nghèo, kỳ thị... đã tước đi cơ hội giáo dục của nhiều trẻ em Afghanistan Reuters
Quay lại với cuộc hôn nhân tréo ngoe kể trên, trái với lời ông giáo sĩ, cha mẹ cô bé lại bảo rằng con họ bị bắt cóc ở tỉnh Herat (Afghanistan) hồi tháng 6 vừa qua.
ITV hôm 31.7 đưa tin giáo sĩ Karim đã bị bắt, còn cô dâu 6 tuổi đã được giải cứu.

tin liên quan

Đọ súng tại tiệc cưới ở Afghanistan, 20 người chết
(TNO) Giới chức Afghanistan ngày 27.7 xác nhận ít nhất 20 người thiệt mạng và 10 người bị thương trong vụ đọ súng tại một tiệc cưới ở huyện Deh Salah thuộc tỉnh Baghlan, miền bắc nước này vào tối 26.7.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.