Giáo sư xả súng giết người từng giết chết anh trai

15/02/2010 07:22 GMT+7

(TNO) Cảnh sát thành phố Huntsville thuộc bang Alabama của Mỹ hôm 14.2 đã chính thức khởi tố Giáo sư sinh học Amy Bishop vì bắn chết 3 người và làm bị thương 3 người khác tại Đại học Alabama, theo AFP.

Phát biểu với các phóng viên tại Hunstville, công tố viên Rob Broussard cho hay bà Bishop, 45 tuổi, bị buộc tội giết người và cùng nhiều tội danh khác.

Cảnh sát cũng cho biết nữ giáo sư này đã dùng một khẩu súng 9 li cùng 16 viên đạn để tấn công những người tham dự một buổi họp của Khoa Sinh học.

Khẩu súng sau đó được tìm thấy trong nhà vệ sinh nữ của trường.  

Cả 3 nạn nhân thiệt mạng đều là giáo sư cùng khoa với Bishop, trong đó có Trưởng khoa Gopi Polia, còn 2 trong 3 nạn nhân còn sống sót đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo điều tra ban đầu, động cơ của vụ bắn giết là do hung thủ bị từ chối vào biên chế của trường.

Tờ New York Times hôm 14.2 cũng đưa tin vào năm 1986, bà Bishop từng nổ súng bắn chết anh trai trong một cuộc cãi vã tại nhà của họ ở thành phố Braintree, bang Massachusetts.

Khi đó, cảnh sát kết luận đây là một vụ tai nạn và Bishop không bị truy tố.

Tuy nhiên, tờ New York Times dẫn lời cảnh sát trưởng Paul Frazier của Braintree cho hay nhà chức trách đang xem xét mở lại vụ án.

Trọng Kha

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.