Giao tranh dữ dội ở Nigeria

26/01/2015 07:18 GMT+7

Nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram hôm qua đã mở các cuộc tấn công đồng loạt vào thành phố Maiduguri và thị trấn Monguno ở đông bắc Nigeria. Giao tranh dữ dội đã diễn ra tại ngoại ô Maiduguri vào rạng sáng khi các tay súng cố gắng đột kích vào thành phố.

Nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram hôm qua đã mở các cuộc tấn công đồng loạt vào thành phố Maiduguri và thị trấn Monguno ở đông bắc Nigeria. Giao tranh dữ dội đã diễn ra tại ngoại ô Maiduguri vào rạng sáng khi các tay súng cố gắng đột kích vào thành phố.

Theo Reuters, mọi ngả đường ở Maiduguri đã bị phong tỏa và các hoạt động thương mại bị đóng cửa giữa lúc quân đội Nigeria tiến hành chiến dịch phối hợp giữa lục quân và không quân nhằm đẩy lui các tay súng. Nguồn tin của Reuters cho biết những tay súng cũng tấn công sân bay Maiduguri song bị đẩy lùi ra xa 350 m.
Maiduguri, thủ phủ bang Borno, là nơi trú ngụ của hàng chục ngàn người chạy trốn Boko Haram và vừa được Tổng thống Goodluck Jonathan ghé thăm ngày 24.1. Việc chiếm giữ thành công thành phố quan trọng này sẽ là chiến tích lớn đối với Boko Haram, nhóm nuôi mộng thành lập Nhà nước Hồi giáo ở Tây Phi, theo Reuters.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.