Giao tranh dữ dội tại Iraq, Libya

14/07/2014 03:00 GMT+7

Ngày 13.7, tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL) mở đợt tấn công quy mô lớn vào các tòa nhà hành chính của thành phố Dhuluiya, cách thủ đô Baghdad của Iraq chỉ khoảng 70 km về phía bắc.

Theo Reuters, các tay súng ISIL bắt đầu ập vào thành phố này vào rạng sáng qua trên 50 - 60 chiếc xe và đã chiếm được tòa thị chính. Sau đó, lực lượng này đụng độ dữ dội với cảnh sát địa phương, làm ít nhất 6 người chết. Ngoài ra, các tay súng ISIL còn đánh bom cây cầu nối Dhuluiya với một thành phố lân cận của người Hồi giáo Shiite.

Cùng ngày, lực lượng quy tụ các nhóm Hồi giáo cực đoan tại Libya đã phóng rốc két và giao tranh ác liệt với nhóm vũ trang Zenten ở sân bay của thủ đô Tripoli, theo AFP. Cả hai phe nhóm này đều từng tham gia lật đổ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi trước đây. Vụ giao tranh khiến sân bay Tripoli phải tạm ngưng mọi hoạt động.

Lan Chi

 >> Phi công Iran tử trận tại Iraq
 >> Israel ngỏ ý giúp bảo vệ Jordan khỏi khủng hoảng Iraq
 >> Ả Rập Xê Út điều 30.000 lính 'trám' biên giới với Iraq

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.