Giao tranh trên đảo Borneo

02/03/2013 03:00 GMT+7

Sáng 1.3, lực lượng an ninh Malaysia và nhóm 180 người có vũ trang từ đảo Sulu (Philippines) đã đọ súng trên đảo Borneo.

Nhóm người Sulu đột nhập vào thị trấn Lahad Datu ở bang Sabah phía đông Malaysia từ hôm 9.2, để đòi lại phần đất từng có tên Bắc Borneo thuộc Vương quốc Sulu, nay đã không còn tồn tại. An ninh Malaysia đã dồn nhóm này vào một ngôi nhà ở làng Tandou và bao vây suốt 3 tuần qua, đồng thời nhiều lần yêu cầu nhóm Sulu đầu hàng và rút về nước.

Nhưng các nỗ lực tránh đổ máu của chính phủ hai nước đã không thành. Báo Philippine Inquirer cho hay cảnh sát Malaysia đã “mở cuộc tấn công” trong khi Thủ tướng Malaysia Najib Razak nói nhóm Sulu “lao ra ngoài và nã súng vào lực lượng an ninh”.

Ông Najib cũng khẳng định 2 lính biệt động Malaysia thiệt mạng. Nhóm Sulu có từ 10-12 người thiệt mạng, 10 người quy hàng, số còn lại chạy trốn ra bờ biển.

Thục Minh
(VP Singapore)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.