Giữa bão tuyết, một thị trưởng Mỹ nói ‘kẻ yếu sẽ bị diệt vong’

Khánh An
Khánh An
18/02/2021 16:10 GMT+7

Thị trưởng thành phố Colorado (bang Texas, Mỹ) từ chức sau phát biểu gây tranh cãi trong đợt bão tuyết lịch sử.

Tờ USA Today ngày 18.2 đưa tin thị trưởng Tim Boyd của thành phố Colorado cho hay ông đã từ chức sau tranh cãi liên quan phát biểu gây tranh cãi của ông về việc ứng phó đợt bão tuyết đang gây thiệt hại nặng.
Trước đó, thị trưởng Boyd viết trên Facebook rằng chính quyền địa phương không có trách nhiệm hỗ trợ người dân trong đợt bão tuyết và mất điện trầm trọng tại Texas.
Ông nói rằng sẽ “gây tổn thương cảm xúc” và sẽ trừng phạt những người lười biếng muốn tìm kiếm bố thí.

Ông Boyd và nội dung gây tranh cãi trên Facebook

Ảnh chụp màn hình Daily Dot

“Không ai nợ các bạn hay gia đình các bạn gì cả, cũng không phải trách nhiệm của chính quyền địa phương phải hỗ trợ các bạn trong những lúc như thế này. Chỉ những người mạnh mới sống sót còn kẻ yếu sẽ bị diệt vong”, thị trưởng Boyd viết, trước khi nội dung bị gỡ.

Giá rét bất thường, hàng triệu người dân Texas mất điện

Trong khi đó, hàng triệu người dân ở Texas bị mất điện trong đợt bão tuyết khiến ít nhất 21 người thiệt mạng. Ông Boyd sau đó viết trên Facebook đề cập việc ông từ chức, đồng thời giải thích rằng ông không bao giờ có ý định phát biểu nhân danh thành phố Colorado hay hạt Mitchell. Chính quyền thành phố chưa đưa ra bình luận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.