'Góa phụ trắng' IS bị tiêu diệt

12/10/2017 08:55 GMT+7

Sally-Anne Jones, người tuyển quân cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), được cho là đã thiệt mạng trong vụ không kích của Mỹ.

Tờ Daily Mail ngày 12.10 đưa tin Jones, có biệt danh là Góa phụ trắng, là công dân Anh. Jones bị tiêu diệt trong vụ không kích của lực lượng Mỹ tại biên giới giữa Syria và Iraq hồi tháng 6.
Jones và chồng Junaid Hussain đã đến Syria để gia nhập IS hồi năm 2013.
Hussain thiệt mạng trong vụ không kích của Mỹ vào năm 2015 và bị cáo buộc từng lên kế hoạch “tiến hành hàng loạt vụ tấn công nhằm vào phương Tây”.
Hiện chưa rõ tính mạng của con trai 12 tuổi Jojo của Jones. Jojo được cho là có thể đã thiệt mạng khi có thông tin bà Jones sử dụng con trai làm lá chắn trong vụ không kích trên.
Jones, 49 tuổi, từng là thành viên của băng nhạc rock nữ, rời nhà ở thị trấn Kent (Anh) sau khi cải đạo sang Hồi giáo.
Bà sử dụng tài khoản trên Twitter để tuyển mộ các phụ nữ, đồng thời cung cấp những chỉ dẫn cách đến Syria.
Jones còn kêu gọi mọi người tiến hành tấn công vào nước Anh, cũng như hướng dẫn cách chế tạo bom.
Jones có tên trong danh sách những nghi can khủng bố bị truy nã gắt gao nhất của Anh.

tin liên quan

Chân dung 'Quả phụ Trắng' giết hơn 400 người tại Somalia và Kenya

(TNO) Samantha Lewthwaite, được biết với biệt danh "Quả phụ Trắng", là người chịu trách nhiệm về cái chết của ít nhất 400 người, bao gồm vụ thảm sát 148 người tại một trường đại học ở Kenya hồi tháng 4, các quan chức an ninh Somalia cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.