Hạ viện Mỹ chính thức chuyển điều khoản luận tội ông Trump lên Thượng viện

26/01/2021 08:24 GMT+7

Sáng 26.1 (giờ Việt Nam), Hạ viện Mỹ chính thức đệ trình điều khoản luận tội lên Thượng viện, theo đó cáo buộc cựu Tổng thống Donald Trump kích động đám đông xông vào Điện Capitol hôm 6.1.

Lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ, Thượng viện nước này sẽ mở phiên tòa xét xử vụ luận tội một cựu tổng thống, theo Hãng tin AFP.
Trong một "lễ rước" long trọng, nhóm 9 thành viên khởi tố của Hạ viện tham dự phiên xét xử ông Trump tại Thượng viện đã đưa bản điều khoản đi qua các sảnh của quốc hội và chuyển cho thư ký Thượng viện.
Phiên xử dự kiến sẽ bắt đầu vào tuần lễ từ 8.2.
Người đứng đầu nhóm khởi tố là Hạ nghị sĩ Jamie Raskin, đại diện bang Maryland.

Hạ viện Mỹ chính thức chuyển điều khoản luận tội ông Trump lên Thượng viện

Theo sau quy trình đưa bản luận tội đến Thượng viện, các thượng nghị sĩ một ngày sau sẽ tuyên thệ gia nhập bồi thẩm đoàn để quyết định liệu ông Trump có kích động đám đông tấn công vào tòa nhà quốc hội Mỹ hay không.
Cần 2/3 số phiếu tại Thượng viện, hiện gồm 50 thành viên đảng Cộng hòa và 50 thành viên về phe Dân chủ, trước khi kết tội ông Trump.
Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Patrick Leahy của bang Vermont, thành viên có nhiệm kỳ lâu nhất của Dân chủ tại Thượng viện, sẽ chủ trì phiên xử thay cho Chánh án Tối cao Pháp viện John Roberts.
Chánh án Roberts từng điều hành phiên xử luận tội đầu tiên của ông Trump, lúc đó còn là tổng thống, vào đầu năm 2020. Tuy nhiên, Hiến pháp Mỹ quy định Chánh án Tòa Tối cao chỉ chủ trì các phiên xử luận tội tổng thống đương nhiệm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.