Hạ viện Mỹ muốn cấm phá thai sau 20 tuần

20/06/2013 03:30 GMT+7

Hạ viện Mỹ đã thông qua đề xuất của đảng Cộng hòa cấm phá thai hơn 20 tuần tuổi. Đây được xem là một trong những dự luật cấm phá thai ngặt nghèo nhất tại Mỹ trong nhiều năm qua, theo AFP ngày 19.6.

Dự luật trên đã được Hạ viện phê chuẩn với 228 phiếu thuận và 196 phiếu chống nhưng đang vấp phải phản đối dữ dội từ Nhà Trắng, vốn cho rằng nó đe dọa quyền tự do lựa chọn của nữ giới.

Đáp lại, Chủ tịch Hạ viện John Boehner khẳng định đây là “thông điệp mạnh mẽ rằng mọi sự sống đều quý giá”. Dự luật được đưa ra sau vụ bác sĩ Kermit Gosnell ở Philadelphia bị kết án tù chung thân hồi tháng 5 vì tiến hành phá thai chui khi thai kỳ vào giai đoạn cuối, dẫn đến cái chết của nhiều bệnh nhân. Bên cạnh đó, dự luật miễn trừ cho những người có thai do cưỡng bức hoặc loạn luân.

H.G

>> Quốc hội Nicaragua cấm phá thai trong mọi trường hợp
>> Việt Nam nằm trong các nước có tỷ lệ phá thai cao nhất thế giới
>> Cảnh giác tai biến do dùng thuốc phá thai
>> Phá thai nhiều tăng rủi ro sinh non
>> Quẫn trí, tự phá thai bằng tuốc-nơ-vít
>> Đình chỉ công tác 3 quan chức trong vụ phá thai gây phẫn nộ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.