Hải quân Hàn Quốc liên tiếp tập trận cảnh báo Triều Tiên

05/09/2017 10:25 GMT+7

Chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ cũng cho biết sẽ triển khai các khí tài chiến lược, bao gồm các nhóm tác chiến tàu sân bay, máy bay chiến đấu thế hệ mới F-35, máy bay săn ngầm P-8, nhằm răn đe Triều Tiên.

Hải quân Hàn Quốc ngày 5.9 tập trận bắn đạn thật quy mô lớn tại vùng biển phía đông nước này, được cho là nhằm đáp trả việc CHDCND Triều Tiên thử hạt nhân.
Tham gia cuộc tập trận ngày 5.9 gồm tàu hộ tống Gangwon, một tàu tuần tra, 4 tàu tên lửa dẫn đường và nhiều tàu cao tốc. Cuộc tập trận diễn ra 2 ngày sau khi Triều Tiên thử hạt nhân lần 6 và tuyên bố quả bom được thử nghiệm là bom nhiệt hạch (bom H).
Chỉ huy nhóm tác chiến trên biển 13 Choi Young-chan cho biết cuộc tập trận này nhằm cải thiện khả năng đáp trả tức thời trước hành động khiêu khích trên biển của đối phương. "Nếu kẻ thù gây hấn ở bất cứ nơi nào, trên hoặc dưới mặt nước, chúng ta sẽ ngay lập tức đáp trả và nhấn chìm chúng", Yonhap dẫn lời ông Choi nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, hải quân Hàn Quốc cũng dự kiến sẽ khởi động cuộc tập trận 4 ngày tại vùng biển phía nam vào ngày 6.9 . Hơn 10 tàu chiến, gồm tàu hộ tống Chungbuk và tàu ngầm, máy bay trinh sát P-3C, tiêm kích F-15K, máy bay vận tải CN-235 và trực thăng đa nhiệm Lynx. Song song đó, quân đội Hàn Quốc và Mỹ cũng sẽ tập trận chống ngầm chung tại vùng biễn giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản vào ngày 7-8.9.
Cũng trong ngày 5.9, chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ, đô đốc Scott Swift cho biết sẽ triển khai các khí tài chiến lược đến Hàn Quốc nhằm răn đe, đáp trả Triều Tiên. Số này bao gồm các nhóm tác chiến tàu sân bay, tàu chiến trang bị lá chắn Aegis, tàu ngầm, máy bay chiến đấu thế hệ mới F-35, máy bay săn ngầm P-8, trực thăng săn ngầm MH-60R. 
Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo thông báo với giới nghị sĩ nước này rằng đã đề nghị Mỹ điều thêm tàu sân bay hạt nhân, tàu ngầm hạt nhân, máy bay ném bom chiến lược đến Hàn Quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.