Hải quân Indonesia chuyển trụ sở lực lượng tác chiến đến phía nam Biển Đông

Văn Khoa
Văn Khoa
25/11/2020 00:11 GMT+7

Tham mưu trưởng hải quân Indonesia, Đô đốc Yudo Margono, mới đây cho hay sẽ chuyển tổng hành dinh lực lượng tác chiến đến quần đảo Natuna ở phía nam Biển Đông, sau khi tàu hải cảnh Trung Quốc nhiều lần xuất hiện ở khu vực.

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 23.11, ông Yudo cho hay lực lượng tác chiến là Hạm đội 1 từ giờ sẽ được chuyển từ thủ đô Jakarta đến quần đảo Natuna, ở phía nam Biển Đông, theo hãng tin Anadolu.
Hạm đội 1 phụ trách các hoạt động tác chiến trên biển và đổ bộ nhằm hỗ trợ kiểm soát biển, thực hiện các mục tiêu chiến lược và duy trì chủ quyền trong lãnh hải.
Cũng theo ông Yudo, khi dự báo tình hình có thể xảy ra bất ngờ, chỉ huy lực lượng tác chiến có thể dẫn dầu một chiến hạm để ứng phó.
Hải quân Indonesia có động thái trên sau khi nhiều lần phát hiện tàu hải cảnh Trung Quốc vào vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) xung quanh quần đảo Natuna.
Vào ngày 14.9, Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết đã phản đối tàu hải cảnh Trung Quốc đi vào EEZ ở gần khu vực Natuna, ở phía nam Biển Đông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.