Hải quan Mỹ bị bắt vì nghi trộm tiền khách ở sân bay

19/04/2019 21:30 GMT+7

Một nhân viên hải quan Mỹ bị nghi ngờ lén lút giấu tiền mặt của ít nhất 100 hành khách tại sân bay quốc tế John F.Kennedy ở thành phố New York (Mỹ) trong khi lục soát giỏ và túi xách của họ.

Đài ABC News hôm 18.4 đưa tin nhân viên hải quan Joseph Cialone, 39 tuổi, đã thừa nhận tội trạng. Người này cho hay thường lựa chọn các mục tiêu là các nữ hành khách quốc tế, mang theo túi xách lớn để dễ bề “che tay” trong lúc hành động.
Khi phát hiện con mồi, y giả vờ lục soát và lấy tiền, chủ yếu mệnh giá 100 USD (2,32 triệu đồng), nhét vào găng tay bằng cao su.
Các đặc vụ của Cục hải quan và biên phòng Mỹ (CBP) bắt đầu nghi ngờ về hành vi phạm tội của Cialone vào ngày 26.3, khi một phụ nữ trên chuyến bay của Jet Blue từ Trinidad và Tobago đến sân bay New York và phát hiện bị mất tiền.
Nhân viên hải quan Mỹ đeo bao tay cao su khi soát hành lý CBP
Trong phong bì lẽ ra phải có 350 USD, bà chỉ tìm được 250 USD sau khi bị soát hành lý.
Đến hôm sau, người phụ nữ đâm đơn kiện và hình ảnh từ camera an ninh cho thấy Cialone rút phong bì ra trước khi nhét vào túi xách của bà. Y tiếp tục lục soát, nắm tay lại và lấy khỏi túi, lột găng tay nhét vào túi áo. Kế đến, nhân viên này đi vào phòng vệ sinh.
Các nhà điều tra tiếp tục rà soát thêm nhiều clip, phát hiện Cialone thực hiện hành vi tương tự đối với 11 phụ nữ từ ngày 17.3-16.4.
Cialone bị bắt hôm 18.4 tại sân bay quốc tế John F.Kennedy và được bảo lãnh với số tiền 50.000 USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.