Hải quân Trung Quốc lại tập trận bắn đạn thật gần Triều Tiên

15/12/2017 15:00 GMT+7

Hải quân Trung Quốc đang tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật kéo dài 5 ngày tại vùng biển gần báo đảo Triều Tiên, sau khi Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản tập trận theo dõi tên lửa của CHDCND Triều Tiên.

Cuộc tập trận diễn ra ở Bột Hải, thông ra Hoàng Hải ở phía đông, bắt đầu vào chiều 14.12 và sẽ kết thúc vào sáng 18.12, theo tờ South China Morning Post dẫn thông báo từ Cục Hải sự Trung Quốc (MSA).
MSA cấm tàu thuyền vào khu vực tập trận, nằm phía tây quận Lữ Thuận Khẩu thuộc thành phố Đại Liên của tỉnh Liêu Ninh, một căn cứ hải quân quan trọng dành cho Hạm đội Bắc Hải của quân đội Trung Quốc. Hạm đội này được giao sứ bệnh bảo vệ Bột Hải và Hoàng Hải.
MSA không nói rõ số lượng tàu chiến tham gia cuộc tập trận mới. Hôm 7.12, hải quân Trung Quốc đã huy động hơn 40 tàu chiến từ Hạm đội Bắc Hải, Hạm Đông Hải và Hạm đội Nam Hải cho cuộc tập trận ở Biển Hoa Đông, nằm ở phía nam Hoàng Hải.
Trước đó vào ngày 5.12, không quân Trung Quốc thông báo lực lượng này đã tiến hành cuộc tập trận trên Hoàng Hải và biển Hoa Đông. Thông báo được đưa ra đúng vào ngày Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận trên không quy mô lớn kéo dài 5 ngày, với sự tham gia của hơn 230 máy bay quân sự. Đến ngày 11.12, Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản tiến hành cuộc tập trận theo dõi tên lửa Triều Tiên, kéo dài 2 ngày.
Các cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng dâng cao trên bán đảo Triều Tiên sau khi CHDCND Triều Tiên hôm 29.11 tuyên bố phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15 với tầm bắn “đủ sức tấn công toàn bộ lục địa Mỹ”.
Giới chuyên gia Trung Quốc cho rằng các cuộc tập trận của quân đội nước này gần bán đảo Triều Tiên không chỉ nhằm đối phó căng thẳng về vấn đề Triều Tiên mà còn muốn gửi một thông điệp cảnh báo tới Mỹ và các đồng minh, theo South China Morning Post.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.